Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

Thứ sáu, 14/04/2017 07:34

(Cadn.com.vn) - Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt với việc Mỹ điều đội tàu sân bay đến khu vực trong bối cảnh có nhiều đồn đoán Bình Nhưỡng có thể thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo hoặc thậm chí một vụ thử hạt nhân lần thứ 6 trong tuần này, nhằm thách thức các lệnh trừng phạt của LHQ.

Ngày 13-4, các nhà báo nước ngoài ở Triều Tiên được thông báo chuẩn bị sẵn sàng cho “sự kiện lớn và quan trọng”. Dù chưa có gì để khẳng định, nhưng giới phân tích cho rằng, sự kiện này có mối liên quan trực tiếp đến những căng thẳng trong khu vực bắt nguồn từ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Các cuộc thử nghiệm tên lửa Triều Tiên gần đây đã làm Mỹ lo ngại Bình Nhưỡng
có thể sớm phát triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Ảnh: AFP

Triều Tiên sẵn sàng thử hạt nhân?

Nhóm 38 North, chuyên phân tích về Triều Tiên, hôm 13-4 cho biết, Bình Nhưỡng đã sẵn sàng thử hạt nhân tại bãi thử Punggye-ri. Theo 38 North, hình ảnh vệ tinh chụp tại khu Punggye-ri từ ngày 12-4 cho thấy các hoạt động tiếp diễn xung quanh cổng bắc, hoạt động mới tại khu vực hành chính trung tâm và nhân sự xung quanh trung tâm chỉ huy”.

Một loạt vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên đã khiến Washington lo ngại Bình Nhưỡng có thể sớm phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng đưa đầu đạn hạt nhân đến lãnh thổ Mỹ. Nhiều đồn đoán đã xuất hiện về khả năng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa, thậm chí là vụ thử hạt nhân lần 6 để kỷ niệm sinh nhật lãnh tụ Kim Nhật Thành (ngày 15-4). Khả năng hạt nhân của Triều Tiên thật sự đang khiến các nước láng giềng rất lo ngại. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 13-4 thậm chí cho rằng, Bình Nhưỡng có thể đã đạt được năng lực bắn tên lửa mang khí độc thần kinh sarin.

Mỹ để ngỏ khả năng “tấn công quân sự”

Giới quan sát cho rằng, đây là động thái có khả năng đẩy bán đảo Triều Tiên đến trước họng súng chiến tranh trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tỏ rõ sự mạnh mẽ trong chính sách đối phó với Bình Nhưỡng khi cảnh báo vẫn đang để ngỏ “lựa chọn quân sự”.

Mối lo Mỹ tấn công Triều Tiên càng dâng cao sau khi ông chủ Nhà Trắng bất ngờ quyết định không kích một căn cứ không quân Syria hôm 7-4. “Chúng tôi đang gửi một đội quân hùng mạnh, rất hùng mạnh. Chúng tôi có tàu ngầm, rất mạnh mẽ, mạnh hơn tàu sân bay”, ông Trump nói đề cập đến một nhóm tàu chiến do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đã được điều đến vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cho rằng, Mỹ sẽ tham vấn với Hàn Quốc trước khi áp dụng bất kỳ biện pháp mạnh mẽ nào, kể cả việc tấn công phủ đầu Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Yun từ chối phỏng đoán về khả năng Mỹ sẽ tấn công phủ đầu Triều Tiên.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang nỗ lực xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bắc Kinh hôm 13-4 tái khẳng định lập trường về làm ổn định tình hình căng thẳng thông qua giải pháp “song song” – tức là Triều Tiên ngừng các vụ thử hạt nhân trong khi Mỹ-Hàn ngừng các cuộc tập trận quân sự. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, biện pháp vũ trang quân sự không thể giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Giới truyền thông Trung Quốc cũng ve vuốt Triều Tiên. Một bài xã luận trên tờ Global Times cho rằng, Bắc Kinh sẽ tăng cường bảo vệ nếu Bình Nhưỡng ngừng chương trình hạt nhân. Tờ báo nhấn mạnh thêm, mục tiêu chính của chương trình hạt nhân của Triều Tiên là bảo vệ an ninh nước này cũng như đưa đất nước lên vị thế ngang hàng với Mỹ. Tuy nhiên, báo cho rằng, tham vọng hạt nhân của Triều Tiên là “không tưởng” do sức mạnh quân sự của Mỹ và các biện pháp trừng phạt của HĐBA LHQ.

Khả Anh